Phó chủ tịch Apple thẳng thừng bác bỏ ý tưởng "điện thoại hoàn hảo" của Steve Jobs

Mr.X

Well-Known Member
Tham gia
28/8/22
Bài viết
2,087
Được thích
89
472 #1

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, Greg "Joz" Joswiak có những kỷ niệm đẹp về lần ra mắt iPhone đầu tiên - và nhìn lại thì chiếc điện thoại này nhỏ đến mức nào.

Trong một cuộc phỏng vấn với vlogger công nghệ Brian Tong tại trụ sở Apple Park, vị này cho biết buổi ra mắt chiếc iPhone đầu tiên là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 38 năm ông gắn bó với Apple.

Joswiak cho biết ông thức dậy từ sáng sớm và báo cáo rằng mọi người đang xếp hàng tại cửa hàng lúc 6 giờ chiều để chờ mua máy - và ký ức vẫn khiến ông nổi da gà.

Nhưng mặc dù đây là thời điểm quan trọng đối với công ty, Joz nói rằng mọi người đã quên mất chiếc iPhone đầu tiên nhỏ bé như thế nào so với tiêu chuẩn ngày nay.

“Hãy quay lại và nhìn vào chiếc iPhone ban đầu,” Joz nói trong cuộc phỏng vấn. "Nó trông thật nhỏ."

Joz nói: Vào thời điểm đó, mọi người nghĩ màn hình 3,5 inch là rất lớn vì đây là chiếc điện thoại đầu tiên có màn hình như vậy.


Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, Greg "Joz" Joswiak

"Hãy nhớ rằng, mọi người đều nghĩ nó có màn hình lớn 3,5" — bởi vì nó đã thay đổi mọi thứ, phải không? Joz nói: "Đó là chiếc điện thoại đầu tiên làm được điều như vậy. Và bây giờ bạn nhìn vào chiếc máy này, bạn biết đấy, màn hình lớn đẹp đẽ và tràn viền, nó thật ngọt ngào, Brian," Joz nói, đề cập đến chiếc iPhone 15 của mình. Ông đương nhiên nhân cơ hội này để nói rằng iPhone 15, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Max là ba chiếc iPhone hàng đầu.

Trớ trêu thay, người sáng lập Apple, Steve Jobs đã lên tiếng phản đối những chiếc điện thoại lớn hơn trong những năm sau khi iPhone ra mắt. Năm 2010, ông nói “không ai” muốn một chiếc điện thoại có màn hình lớn.

Trong bài phát biểu quan trọng ra mắt chiếc iPhone đầu tiên của Apple vào năm 2007, Jobs đã nói rằng thiết bị này "vừa vặn trong lòng bàn tay bạn", khiến nó trở nên hoàn hảo cho các cuộc gọi điện thoại.

Nhưng Apple đã thay đổi quan điểm của mình về điện thoại lớn hơn khá nhanh sau khi Tim Cook đảm nhận vị trí CEO. Công ty bắt đầu chuyển sang màn hình lớn hơn và dấu chân tổng thể của thiết bị với iPhone 6 và iPhone 6 Plus vào năm 2015. Kể từ đó, iPhone ngày càng lớn hơn và kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết cho Apple, điều này càng bác bỏ lý thuyết của Jobs.

So với iPhone đời đầu, iPhone 15 Pro Max có kích thước màn hình gần gấp đôi, với 6,69 inch. Model lớn nhất là iPhone 13 Pro Max, có màn hình 6,7 inch.

 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom