Steve Ballmer: Cứu Apple vào năm 1997 là việc "điên rồ" nhất mà Microsoft từng làm

pluvia

Gooner
Staff member
Tham gia
14/7/14
Bài viết
554
Được thích
1,202
7319 #1

Vào năm 1997, Microsoft đã đầu tư khoản tiền 150 triệu đô cho đối thủ không đội trời chung là Apple, khi công ty này đang phải đối mặt với việc phá sản ngay sau khi sự trở lại của Steve Jobs. Theo Steve Ballmer, cựu CEO của Microsoft thì đó là điều điên rồ nhất mà Microsoft từng làm.

Thời điểm hiện tại, Ballmer dành nhiều thời gian của mình trên sân bóng rổ hơn so với việc xây dựng các ý tưởng công nghệ lớn tiếp theo, nhưng trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg sáng nay, Ballmer đã được hỏi về cuộc chiến của Microsoft với Amazon. Sau khi cho rằng Amazon không phải là một nơi tuyệt vời để làm việc, Apple trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện và Ballmer thừa nhận rằng "họ đã làm rất tốt công việc của mình."

Vào năm 2007, Ballmer từng chế nhạo iPhone khi cho rằng 500 đô là quá đắt cho một chiếc điện thoại và sẽ không thể cạnh tranh được với Zune.

Huy Phan
Theo Culfofmac
 
Last edited by a moderator:

kuroemon

New Member
Tham gia
11/8/15
Bài viết
38
Được thích
30
#2
Trời đất, cái gì mà "sản xuất Windows" chủ top :))))
 

vicazi

New Member
Tham gia
20/8/14
Bài viết
70
Được thích
23
#3
Ông này thiển cận quá. nếu không cứu Apple thì có phải là sự sáng tạo đã bị dập tắt không?... lúc nào cũng vậy, cần có đối thủ cạnh tranh thì mới phát triển được.
 

Kim An

New Member
Tham gia
16/3/15
Bài viết
833
Được thích
620
#4
Thím này lên nắm quyền cái M$ lụi tàn hẳn. Sao bảo là điên rồ. Nếu 150 triệu $ lúc đó tính ra giờ M$ cũng có được một đống cổ phiếu của apple rồi còn gì nữa. Phải cảm ơn nhà táo chứ. Ko có họ làm sao có win10 với suface bây giờ dk. Bảo thủ như cái thời Ballmer thì giờ cũng nối gót dâu đen với nokia lên đoạn đầu đài rầu
 

phuhoa342002

New Member
Tham gia
17/9/15
Bài viết
214
Được thích
377
#6
nếu ko có apple thì lm sao có đột biến trong làng công nghệ khi apple ra mắt chiếc iphone đầu tiên
tuy nhiên ko có apple thì lm sao có lượng fan cuồng sang chảnh như ở VN
 

nguyenmanh287

Well-Known Member
Tham gia
20/2/14
Bài viết
1,035
Được thích
360
#7
Thím này lên nắm quyền cái M$ lụi tàn hẳn. Sao bảo là điên rồ. Nếu 150 triệu $ lúc đó tính ra giờ M$ cũng có được một đống cổ phiếu của apple rồi còn gì nữa. Phải cảm ơn nhà táo chứ. Ko có họ làm sao có win10 với suface bây giờ dk. Bảo thủ như cái thời Ballmer thì giờ cũng nối gót dâu đen với nokia lên đoạn đầu đài rầu
phát biểu ngớ ngẩn.lụi mà năm nào cty cũng kiếm trên 20ty usd. vãi cả lụi tàn,chỉ là cty ko có bước nhảy đột phá thôi chứ năm quái nào nó trả lãi và tăng trưởng
 

Kim An

New Member
Tham gia
16/3/15
Bài viết
833
Được thích
620
#9
phát biểu ngớ ngẩn.lụi mà năm nào cty cũng kiếm trên 20ty usd. vãi cả lụi tàn,chỉ là cty ko có bước nhảy đột phá thôi chứ năm quái nào nó trả lãi và tăng trưởng
Vãi cả lãi và tăng trưởng. Mảng wp thua lỗ, khai tử cả wp7 lẫn RT. Thị phần pc bị thu hẹp nghiêm trọng. Mảng surface còn thảm hơn, win8 là một thất bại, xbox thì bù lỗ bể mặt, rất may thời hậu Bill M$ không còn tập trung quá nhiều vào nền tảng windows nữa
 

nguyenmanh287

Well-Known Member
Tham gia
20/2/14
Bài viết
1,035
Được thích
360
#11
Vãi cả lãi và tăng trưởng. Mảng wp thua lỗ, khai tử cả wp7 lẫn RT. Thị phần pc bị thu hẹp nghiêm trọng. Mảng surface còn thảm hơn, win8 là một thất bại, xbox thì bù lỗ bể mặt, rất may thời hậu Bill M$ không còn tập trung quá nhiều vào nền tảng windows nữa
thế tóm lại nó thất bại thảm vậy mà sao mỗi năm nó lãi hơn 20 tỷ usd đâu gia thế. Cho a cái dẫn chứng thị phần pc thu hẹp nghiêm trọng cái. Mic vẫn chủ yêu tập chung và kiếm tiền từ windows mà ông bảo may là hậu bill ko còn tập chung vào nền tảng windows nữa.potay trẻ con phát biểu
 

JunoVkool

New Member
Tham gia
13/2/15
Bài viết
11
Được thích
6
#12
thế tóm lại nó thất bại thảm vậy mà sao mỗi năm nó lãi hơn 20 tỷ usd đâu gia thế. Cho a cái dẫn chứng thị phần pc thu hẹp nghiêm trọng cái. Mic vẫn chủ yêu tập chung và kiếm tiền từ windows mà ông bảo may là hậu bill ko còn tập chung vào nền tảng windows nữa.potay trẻ con phát biểu
Thông cảm. Em nó anti windows từ trứng nước nên cứ nhìn winphone rồi phán bừa :)))))
 

Kim An

New Member
Tham gia
16/3/15
Bài viết
833
Được thích
620
#13
thế tóm lại nó thất bại thảm vậy mà sao mỗi năm nó lãi hơn 20 tỷ usd đâu gia thế. Cho a cái dẫn chứng thị phần pc thu hẹp nghiêm trọng cái. Mic vẫn chủ yêu tập chung và kiếm tiền từ windows mà ông bảo may là hậu bill ko còn tập chung vào nền tảng windows nữa.potay trẻ con phát biểu
Thôi thôi, cứ cho anh đúng đi. Anh đẻ trước mà
 

Kim An

New Member
Tham gia
16/3/15
Bài viết
833
Được thích
620
#14
Ai
Thông cảm. Em nó anti windows từ trứng nước nên cứ nhìn winphone rồi phán bừa :rofl:))))
Anti fan ư. Xin lỗi bạn. Mình đã đi làm thêm 12 tiếng/ngày trong hai tháng trời chỉ để góp đủ tiền mua bằng được một chiếc smartphone chạy wp và đó cũng là chiếc đt thông minh đầu tiên mình xài. Mình yêu windows nhưng không có yêu mù quáng
 

kevinle

New Member
Tham gia
19/3/14
Bài viết
9
Được thích
0
#16
Thím này lên nắm quyền cái M$ lụi tàn hẳn. Sao bảo là điên rồ. Nếu 150 triệu $ lúc đó tính ra giờ M$ cũng có được một đống cổ phiếu của apple rồi còn gì nữa. Phải cảm ơn nhà táo chứ. Ko có họ làm sao có win10 với suface bây giờ dk. Bảo thủ như cái thời Ballmer thì giờ cũng nối gót dâu đen với nokia lên đoạn đầu đài rầu
Ông này có sai lầm khi quá coi thường iPhone để rồi chậm chân trong việc phát triển HĐH di động, thất bại với win 8. Nhưng đã phát triển win 10 - 1 hđh rất ngon để lấp vào, office cho iOS và android, tiền đề để có surface ngon như bây giờ nữa (làm gì có chuyện CEO mới của Mic mới lên 1 thời gian ngắn là đã có win 10, đã tung ra office cho nền tảng di động được mà cần 1 tgian dài phát triển trước đó rồi)
 
Tham gia
19/2/14
Bài viết
95
Được thích
51
#17
Thím này lên nắm quyền cái M$ lụi tàn hẳn. Sao bảo là điên rồ. Nếu 150 triệu $ lúc đó tính ra giờ M$ cũng có được một đống cổ phiếu của apple rồi còn gì nữa. Phải cảm ơn nhà táo chứ. Ko có họ làm sao có win10 với suface bây giờ dk. Bảo thủ như cái thời Ballmer thì giờ cũng nối gót dâu đen với nokia lên đoạn đầu đài rầu
Xin lỗi bác nó mà lụi thì apple cũng tàn theo nhé.
 

silicon

New Member
Tham gia
24/9/16
Bài viết
9
Được thích
3
#18
Vãi cả lãi và tăng trưởng. Mảng wp thua lỗ, khai tử cả wp7 lẫn RT. Thị phần pc bị thu hẹp nghiêm trọng. Mảng surface còn thảm hơn, win8 là một thất bại, xbox thì bù lỗ bể mặt, rất may thời hậu Bill M$ không còn tập trung quá nhiều vào nền tảng windows nữa
tào lao
 

Chaffee

Well-Known Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
1,838
Được thích
1,196
#19
Thím này lên nắm quyền cái M$ lụi tàn hẳn. Sao bảo là điên rồ. Nếu 150 triệu $ lúc đó tính ra giờ M$ cũng có được một đống cổ phiếu của apple rồi còn gì nữa. Phải cảm ơn nhà táo chứ. Ko có họ làm sao có win10 với suface bây giờ dk. Bảo thủ như cái thời Ballmer thì giờ cũng nối gót dâu đen với nokia lên đoạn đầu đài rầu
nói thẳng ra là phát biểu ấu trĩ bỏ mẹ. MS không bỏ tiền ra cứu Apple thì tới giờ vẫn chả có thằng nào qua mặt được MS cả, tiến trình phát triển có thể bị chậm lại chứ không hề có chuyện dậm chân tại chỗ, vì màn hình cảm ứng đó không phải do Apple làm, thì nhất định có thằng khác sẽ làm, rồi chúng nó sẽ lại cạnh tranh. Điều đó diễn ra tương tự với tất cả những tiềm năng về sau này. Nói Apple quan trọng, ừ, đúng là thế, nhưng không có Apple thì sẽ có thằng khác.
 

Takinee

New Member
Tham gia
8/3/16
Bài viết
22
Được thích
13
#20
Vãi cả lãi và tăng trưởng. Mảng wp thua lỗ, khai tử cả wp7 lẫn RT. Thị phần pc bị thu hẹp nghiêm trọng. Mảng surface còn thảm hơn, win8 là một thất bại, xbox thì bù lỗ bể mặt, rất may thời hậu Bill M$ không còn tập trung quá nhiều vào nền tảng windows nữa
Tào lào nữa rồi bạn ơi :v nên đọc báo kinh tế nhiều hơn để xem lại nhé.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom