Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2016

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
9379 #1

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016 – Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei (Huawei Consumer Business Group) ngày hôm nay công bố kết quả tài chính nửa đầu năm 2016: Doanh số bán hàng nửa đầu năm 2016 tăng 41% so với cùng kì năm ngoái, đạt 77,4 tỉ CNY. Số lượng đơn hàng smartphone chạm mức 60,56 triệu máy, tăng 25% so với cùng kì năm 2015.

Theo Hãng Dữ liệu Quốc tế (IDC), số lượng smartphone tiêu thụ trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2016 chỉ tăng 3,1%, điều đó đã khẳng định mức tăng trưởng vượt bậc của Huawei trên thị trường.

“Chúng tôi đã đạt được sự phát triển đặc biệt nhanh chóng tại các thị trường smartphone cao cấp truyền thống như châu Âu và cả các thị trường đang phát triển như Bắc Phi, Trung Á và Mỹ La Tinh”, ông Richard Yu, Giám đốc điều hành Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei cho biết.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thị trường smartphone mang tính cạnh tranh cao này, và đó cũng chính là cam kết lâu dài của Huawei trong việc luôn đổi mới, nắm bắt những xu hướng tiêu dùng cùng với chiến lược phát triển song song tập trung vào cả thị trường trong nước và quốc tế. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để đem đến cho người tiêu dùng những dịch vụ cao cấp vượt trội và phát triển nhiều hơn nữa những sản phẩm đột phá kết hợp giữa công nghệ, chất lượng và thời trang.”

Mô hình tối ưu hóa doanh thu cho thấy cho sự tăng trưởng vượt trội tại các thị trường nước ngoài so với mức tăng trưởng nội địa

Trong nửa đầu năm 2016, Nhóm Kinh Doanh Tiêu dùng của Huawei tiếp tục tối ưu hóa hơn nữa cơ cấu doanh thu, kết quả đạt được là mức tăng trưởng trên thị trường nước ngoài tăng 1,6 lần so với thị trường nội địa Trung Quốc. Theo GFK, tính đến cuối tháng 5/2016, thị phần của Huawei trên thị trường toàn cầu đạt 11,4%. Còn trong phân khúc smartphone có giá từ 500 - 600 USD, thị phần của hãng đã tăng lên 10%.

Những kết quả đặc biệt ấn tượng được ghi nhận tại các thị trường Châu Âu và sự đột phá trong phân khúc cao cấp. Theo GFK, thị phần smartphone của Huawei đã đạt trên 15% tại nhiều quốc gia Châu Âu. Tại các thị trường cao cấp truyền thống, như tại Anh, Đức và Pháp, Huawei cũng đã đạt được những bước đột phá lớn.

Ở các thị trường chính tại Bắc Phi và Nam Thái Bình Dương, Huawei đã đạt được nhiều bước đột phá về thị phần. Tại Ai Cập, thị phần smartphone của Huawei đã đạt trên 20%, còn tại New Zealand, thị phần của Huawei đã đạt trên 15%. Sức mua tăng mạnh cũng được ghi nhận tại các thị trường đang phát triển ở Mỹ Latin và khu vực Trung Á. Tại một số quốc gia, doanh số smartphone của Huawei đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tại Trung Quốc, Huawei tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với thị phần smartphone chiếm 18,6%, theo báo cáo của GFK tháng 6/2016.

Huawei đang tập trung phát triển những công nghệ đột phá nhất

Đạt mức tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei tiếp tục thể hiện cam kết vững chắc trong việc nghiên cứu và phát triển những sản phẩm đột phá từ các trung tâm R&D trên toàn thế giới, tiếp tục những bứt phá với sản phẩm, kênh phân phối và thương hiệu.


Những sản phẩm hàng đầu của Huawei như P9, Mate 8, Honor V8 và MateBook, đã được người dùng trên khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt. Số lượng tiêu thụ của Mate 8 đã tăng tới 65% so với doanh số của dòng Mate 7 trong cùng kỳ bán vào năm 2015. Hơn thế nữa, 4,5 triệu chiếc P9 và P9 Plus đã được bán ra, trong đó số lượng máy bán trên thị trường quốc tế đã tăng 120% so với sản phẩm tiền nhiệm P8 được bán cùng kỳ năm ngoái. MateBook - sản phẩm notebook 2 trong 1 đầu tiên của Huawei hiện đã có mặt rộng rãi trên khắp thế giới, trong đó có thị trường Mỹ.


Nhóm Kinh Doanh Tiêu Dùng Huawei cam kết tiếp tục giữ vững chiến lược toàn cầu của mình. Tính đến tháng 5/2016, sản phẩm Huawei đã có mặt tại 35.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu, tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo GFK, độ phủ các cửa hàng Huawei trên toàn cầu đã đạt đến con số 150.000.

Huawei cũng luôn nỗ lực đầu tư vào các hoạt động quảng bá thương hiệu thông qua các lĩnh vực như thể thao, đời sống, thời trang và giải trí, giúp mang thương hiệu đến với cuộc sống và kết nối với người dùng trên khắp thế giới, tăng độ nhận diện thương hiệu Huawei trên toàn cầu. Huawei cũng sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác hàng đầu trên thị trường như Leica, Swarovski, Harman Kardon, Audi, Google, Microsoft và Intel, cùng các đối tác khác, để đem đến cho người dùng những công nghệ tiên tiến và đột phá.

Năm 2016, Huawei một lần nữa được vinh danh trong danh sách top 100 thương hiệu đắt giá nhất toàn cầu, theo đánh giá của BrandZTM. Giá trị thương hiệu của Huawei đạt 18,652 tỉ USD$, thăng hạng từ vị trí 70 năm 2015 lên vị trí 50 năm 2016.


Huawei đang sở hữu vị thế thuận lợi để tiếp tục tiến xa hơn nữa trong thị trường điện thoại thông minh, thiết bị đeo tay, nhà thông minh và kinh doanh các giải pháp điện toán đám mây, hướng đến việc trở thành nhà cung cấp thiết bị và giải pháp toàn diện cho tương lai, đồng thời đem đến cho người dùng trải nghiệm tiện lợi và thông minh hơn cho những kết nối trong cuộc sống.

Thông tin về Huawei Consumer BG:

Tính đến năm 2015, các sản phẩm, dịch vụ của Huawei đã được triển khai tại hơn 170 nước, đến với hơn 1/3 dân số toàn thế giới, Huawei đứng thứ 3 thế giới về số lượng điện thoại xuất xưởng. Huawei cũng có 17 trung tâm R&D trên toàn thế giới tại những nước như Mỹ, Đức, Thụy Điển, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Là một trong ba thành viên chính của tập đoàn, Huawei Consumer Business Group sản xuất, cung cấp một loạt các sản phẩm như điện thoại di động, thiết bị di động băng thông rộng (BR), thiết bị gia đình và dịch vụ điện toán đám mây.

Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông (ICT), một mạng lưới toàn cầu rộng khắp, hoạt động sản xuất, kinh doanh quy mô lớn và rất nhiều đối tác trên khắp thế giới, Huawei Consumer Business Group cam kết mang đến cho khách hàng những công nghệ mới nhất, mở ra vô vàn cơ hội cũng như đem đến những trải nghiệm đặc biệt cho mọi người.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom