Hệ điều hành macOS Sierra có gì mới?

Romeo

New Member
Tham gia
5/5/16
Bài viết
37
Được thích
42
3795 #1

Thứ ba vừa qua Apple đã chính thức phát hành macOS Sierra cho người dùng Mac. Các bạn có thể cập nhật phiên bản miễn phí này tại Mac App Store, và sau đây là một số thay đổi đáng chú trên phiên bản hệ điều hành máy tính mới nhất này của Apple.




Các tập tin trên máy tính sẽ đồng bộ với iCloud. Điều đó có nghĩa là các tập tin trên máy tính sẽ xuất hiện trên các thiết bị mà bạn đăng nhập vào bao gồm Macs, iPhones, and iPads.


Thật vậy, đây là hình ảnh LeBron được lưu trong máy tính để bàn và ngay lập tức xuất hiện trên ứng dụng iCloud Drive của iPhone


Ứng dụng Photos có thể scan thự viện của bạn và giúp bạn tìm kiếm hình ảnh dễ dàng hơn nhờ thuật toán nhận nhận diện khuôn mặt.Ví dụ bạn tìm kiếm “con mèo ” và nhận được tất cả hình ảnh con mèo của bạn


Ứng dụng cũng tự động nhóm tất cả các hình ảnh lại với nhau, chúng sẽ sắp xếp theo thứ tự thời gian bạn chụp. Apple đã làm cho tất cả hình ảnh trên thiết bị của bạn không lưu trữ trên máy chủ. Điều đó tương tự như cách làm việc của Google Photo.


Sierra sẽ remove các tập tin như video iTunes và các thư mục lớn khác rồi lưu trữ chúng trong iCloud. Bạn có thể tải lại chúng khi cần thiết.


Apple cho biết điều này sẽ tiết kiệm một vài Gb cho ổ cứng của bạn.


Bạn có thể xem video trong Picture-in-Picture dưới dạng cửa sổ thu nhỏ. Điều này giúp người dùng có thể vừa xem vừa làm việc, bạn có thể mở bằng trình duyệt web Safari hay iTunes. Hãy Click vào icon video players


Và video sẽ phát dưới dạng cửa sổ riêng biệt


Bạn có thể thay đổi kích thước và di chuyển video vào vị trí mà mình muốn xem.
Chức năng này chỉ hoạt động khi bạn xem video trên trình duyệt Safari. Bạn không thể sử dụng với Chrome hoặc Firefox. Cho đến nay chỉ có một vài dịch vụ web video có thể kích hoạt chức năng Picture-in-Picture.


Apple cho biết hầu hết các nhà phát triển ứng dụng sẽ không phải thay đổi code của họ để sử dụng chức năng này. Nó sẽ tự động chạy trong Sierra.


iMessage trên Mac được thêm rất nhiều tính năng mới, giống như trong iOS 10. Ví dụ, biểu tượng cảm xúc lớn hơn ba lần. Bạn cũng có thể mô tả cảm xúc của mình với các sticker.


Apple Music có một thiết kế mới cho iTunes


Trông lớn, phông chữ đậm và nghệ thuật hơn.Phần còn lại của iTunes trông khá giống như trước, không may, việc thiết kế mới cho iTunes là quá muộn


Cửa sổ notifications có sự điều chỉnh mới. Các widget xuất hiện trong tab Today và bạn có thể tùy chỉnh chúng nếu thấy phù hợp.


Nhưng đây là sự thay đổi lớn: Siri có mặt trong các máy Mac, bạn có thể làm rất nhiều điều với nó, ví dụ như tìm kiếm hình ảnh. Bạn mở Siri từ biểu tượng icon trên thanh task bar


Bạn cũng có thể kéo nội dung từ cửa sổ Siri vào các ứng dụng khác


Siri là giải pháp tìm kiếm tập tin trên máy tính một cách nhanh chóng.Trên đây là kết quả khi bạn yêu cầu tìm kiếm các tập tin âm nhạc, nhưng bạn có thể tìm kiếm tài liệu, hình ảnh và mọi thứ khác.


Siri có thể tìm kiếm trên Twitter


Và kết quả thể thao


Và báo cáo thời tiết cho bạn


Đây là cách dễ dàng để tìm kiếm email bị chôn vùi trong hộp thư đến của bạn. Nhưng bạn phải sử dụng ứng dụng mail Sierra


Nhưng việc gửi tin nhắn hay email bằng giọng nói của bạn thì tương đối khó đối với Siri. Vì vậy hãy làm theo cách đơn giản nhất đánh máy rồi gửi tin nhắn


Siri có thể xử lý các thiết lập Mac đơn giản, như chỉnh độ sáng màn hình


Hay wifi. Đây là một cách hữu ích khi bạn muốn thiết lập Mac mà quên cách chỉnh


Nó cũng có thể cung cấp thông tin cho bạn về tài khoản iCloud của mình.



Hay phần cứng Mac của bạn

Vậy Sierra có tốt không?


Sierra là một bản cập nhật hay, nhưng nó sẽ không thay đổi cái cách mà bạn sử dụng Mac. Siri là một sự bổ sung thú vị, nhưng đôi khi nó làm cho bạn khó chịu, đặc biệt là ở nơi công cộng khi bạn phải ra lệnh cho Siri làm việc bằng giọng nói.
Sierra đã có một cải tiến nhỏ,và đã thêm một bản nâng cấp đáng giá. Thêm nữa, nó hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa

 
Last edited by a moderator:

khicon_9

New Member
Tham gia
11/10/14
Bài viết
225
Được thích
105
#2
bài này dịch ngang quá :gach:
3,4 cái tính năng đầu tiên là để tạo cho người dùng nhanh hết dung lượng 5GB free của icould ấy mà. Đồng bộ kiểu đó ko cần thiết copy tạm ra desktop mà nó cũng đồng bộ lên máy khác có ngày ăn đòn à nha =))
 

hoangpm

Active Member
Tham gia
8/9/15
Bài viết
937
Được thích
240
#3
Còn phần copy giữa Mac và Iphone, ipad nữa bạn. Hướng dẫn luôn phần này giúp. Tks
 

QXPro

Active Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
217
Được thích
81
#4
OSX càng ngày càng ít tính năng mới hơn.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom