Chuyên gia công nghệ “phán” iPhone 8 sẽ có thiết kế đẹp "chưa từng thấy", có là thể là trong suốt

Adonis

Well-Known Member
Tham gia
24/2/14
Bài viết
213
Được thích
274
2133 #1

Có một thay đổi gần như chắc chắn và cũng khá dễ hiểu, đó là iPhone của năm 2017 có thể không phải là iPhone 7s như cách đặt tên xưa nay, thay vào đó là một chiếc iPhone 8 với những cải tiến toàn diện nhằm đánh dấu một thập niên mới cho iPhone.

Trước đây, TECHRUM cũng từng tổng hợp những rò rỉ từ nguồn đáng tin cậy, cho thấy iPhone của năm 2017 mới là bom tấn thực sự (có thể là iPhone 8 hoặc iPhone 10). Theo đó thiết bị này sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới chứ không còn tái sử dụng như các thế hệ từ iPhone 6 đến iPhone 7 như hiện nay. Cùng với đó, Apple cũng lần đầu sử dụng màn hình OLED trên iPhone bằng một tấm nền phủ ra hết cạnh, tích hợp luôn cả cảm biến vân tay bên dưới. Máy sẽ có mặt lưng bằng kính thay vì nhôm; viền kim loại bao quanh có 2 tuỳ chọn là nhôm hoặc thép không gỉ. Đó là những mô tả cực kỳ ấn tượng về iPhone mới nhưng cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một chuyên gia công nghệ khác còn đưa ra những phán đoán còn hấp dẫn hơn rất nhiều.


Theo Robert Scoble – một blogger công nghệ lâu năm và hiện đang là chuyên gia về công nghệ thực tế ảo tại trang UploadVR cho hay, iPhone 8 sẽ trông như một miếng kính vậy. Cụ thể hơn, Scoble mô tả iPhone 8 sẽ sử dụng màn hình OLED tràn ra toàn bộ thân máy. Để đảm bảo sự trong suốt, các linh kiện như pin, ăng-ten sẽ được thiết kế ở xung quanh viền máy, còn chip xử lý sẽ được đặt gọn ở một cạnh. Tất nhiên iPhone mới sẽ không còn nút Home do đã được tích hợp trên màn hình, từ đó máy cũng có kích thước khá gọn gàng mà vẫn đảm bảo một màn hình hiển thị lớn.

Nhờ thiết kế trong suốt như vậy, iPhone 8 sẽ có lợi thế nhiều hơn trong lĩnh vực thực tế ảo. Theo mô tả của Scoble, khi kết nối với phụ kiện phù hợp, chiếc iPhone này sẽ có chất lượng hiển không thua kém gì một chiếc máy tính sử dụng card đồ hoạ Nvida 1080, cùng với đó là tính năng tương tự như kính HoloLens của Microsoft. Điều này cũng không phải không có cơ sở khi Scoble nhắc lại sự kiện Apple mua PrimeSense hồi năm 2103. Đây là công ty Israel chuyên sản xuất cảm biến 3D từng được dùng trên Microsoft Kinect. Mà HoloLens vốn dĩ cũng được phát triển từ Kinect.

Những phán đoán mà Robert Scoble đưa ra không phải là không có cơ sở và cũng vô cùng hấp dẫn. Nhưng nếu ngẫm lại thì đó có lẽ chỉ là những phán đoán ...cho vui chứ khả năng xảy ra là rất thấp. Một chiếc iPhone trong suốt với các pin và ăng-ten được làm quanh viền vẫn còn là một tương lai xa vời chứ chưa phải năm 2017. Và có lẽ Apple cũng chẳng dại mà mạo hiểm với một sản phẩm như vậy. Theo BGR, có lẽ bất cứ ai cũng mong muốn có một chiếc iPhone như mô tả của Scoble, nhưng điều đó có phần hơi viển vông và dường như đi ngược lại dự đoán của những nguồn tin cậy như The Wall Street Journal, KGI hay nhà phân tích Ming-Chi Kuo.

Tham khảo: BGR
 

Takinee

New Member
Tham gia
8/3/16
Bài viết
22
Được thích
13
#4
Năm nào cũng mấy cái concept này, từ thời dự đoán ip6 đã có :rofl: Năm sau chạy theo ss màn hình cong thì đúng hơn :v
 

Adonis

Well-Known Member
Tham gia
24/2/14
Bài viết
213
Được thích
274
#5
nếu thật vậy thì... shut up and take my money:ah:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom